Wednesday, February 12, 2014

Bi hài chuyện: nhà vệ sinh Thế Vận Hội Sochi

image
Bi hài thực!  Cũng cùng một "lò" mà ra.  Liên Xô phải qua Việt Nam học sách "làm thì láo, báo cáo thì hay!" và cách "rút ruột công trình xây dựng", rồi các "đỉnh cao trí tuệ" thiết kế nhà cầu với 2 bồn cầu (xâm phạm riêng tư của người xử dụng).

image
Ai đời 2 người ngồi chung 1 nhà cầu, để "nhòm ngó" nhau à?

Một đại siêu cường mà nước thì vàng khè, thức ăn dơ bẩn, nhà vệ sinh thiếu tiện nghi?

Hai bồn cầu trong một toilet hay phòng vệ sinh có ghế ngồi chờ trở thành đề tài bàn tán hài hước trước khi Olympic Sochi khai mạc đêm nay.

image
'Bồn cầu sinh đôi' là từ giới truyền thông nói về bức ảnh của phóng viên AP chụp hai bồn cầu trong một nhà vệ sinh nữ tại Trung tâm báo chí ở Olympic Sochi. Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông ban đầu phủ nhận việc biết về nhà vệ sinh hài hước này, sau đó từ chối bình luận.

image
Cuối tháng 1, một phóng viên của BBC cũng gây xôn xao khi chia sẻ ảnh hai bồn cầu trong một nhà vệ sinh thuộc trung tâm thi đấu hai môn phối hợp là trượt tuyết và bắn súng ở Sochi. Bức ảnh khiến mọi người bàn tán xôn xao và đặt câu hỏi liệu đây là lỗi khi xây dựng hay đã có trong thiết kế. Không ít người cho rằng việc có hai bồn cầu trong một nhà vệ sinh là rất lãng phí.

image
Nhà vệ sinh tại một khách sạn dùng cho Olympic Sochi còn có cả dãy ghế như trong phòng chờ.

image
Có nơi nắp đậy bồn cầu bị lắp ngược.

image
Nhà vệ sinh nam chưa có đường ống nước.

image
Biển cấm hài hước trong một phòng tắm.

image
Nhà tắm có khu để đồ.

image
Olympic Sochi năm nay được coi là Thế vận hội tốn kém nhất lịch sử khi chủ nhà Nga bỏ ra tới 51 tỷ USD xây dựng các công trình phục vụ cho ngày hội thể thao lớn cũng như chi phí cho lễ khai mạc và bế mạc. Tuy nhiên, chất lượng khách sạn tại thành phố du lịch này lại bị phàn nàn khi có nhiều lỗi ngớ ngẩn như tay nắm cửa hoen gỉ dễ gãy.

image
Một phóng viên phàn nàn khách sạn cô ở không có nước, nếu có là loại nước ngả màu vàng và các nhân viên ở đây khuyến cáo không nên rửa mặt.

image
Rèm cửa tại một khách sạn bị đứt dây.

image
Dây mạng treo lủng lẳng và mất mỹ quan.

image
Ruồi chết trong hộp mật ong.

image
Một phóng viên mở tủ và thấy có vỏ cam khô ở bên trong.

image

image

image

Aug 13, 2012
gày cuối của cuộc tranh tài Olympic 2012 đã kết thúc và Hoa Kỳ đứng đầu danh sách các nước đoạt nhiều huy chương nhất, với tổng cộng 104 huy chương, trong đó có 46 huy chương vàng. Người đứng đầu Ủy ban Olympic ...

Apr 17, 2012
Sử gia người Pháp Pierre de Coubertin làm hồi sinh sự kiện thể thao với cảm hứng có được từ các kỳ Olympics thời cổ đại và từ các cuộc thi Olympia Wenlock của William Penny Broookes. Hầu hết các đối thủ tới từ Hy Lạp, ...

image

Ai kiềm hãm dân chủ?
Con HẠC Trắng
Phim tài liệu 'Những Ngày Cuối Cùng ở Việt Nam' tạ...
Gia đình của những người không gia đình
Tại sao đàn chim bay theo đội hình chữ V
Ngày họp mặt và tri ân Thương phế binh VNCH ở Sài ...
Ngôi sao điện ảnh Shirley Temple qua đời
Kỳ tích của hai anh em gốc Việt sống trong khu “ổ ...
Một nhà từ thiện phải đột ngột rời VN sau khi bị đ...
Hấp thụ quá nhiều đường làm gia tăng nguy cơ tử vo...
Khi người cao tuổi lái xe
Thơ: Mai tôi đi & Khi Tôi Chết
Đông Á sẽ rơi vào xung đột vũ trang?
Trôi nổi hơn một năm trên đại dương
Trang web Giao Ðiểm: ổ rắn độc của việt cộng tại h...
Nhiều nguy cơ khó lường vì ngồi nhiều
Thư gửi một nhân viên an ninh
Vận động giờ chót trước UPR Việt Nam
Nỗi ân hận muộn màng
Marx, Engels, Tito bị vẽ trong địa ngục
50 bức ảnh chứng tỏ rằng Hà Nội 2014 giống hệt như...
YouTube: Xuân
Lục Bát "linh tinh"
Để bụng vui ăn Tết!
Chuyện cô nữ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thá...
Tết Tây, Tết Tàu, Tết nào là tết ta?
Báo Anh giải mã vụ đóng cửa Zone 9
Vì Sơn Là Linh Mục
Luật thơ Lục Bát
Trận đánh vào các huyền thoại & Huyền thoại: chất ...
Giao Điểm là Ai?
Tản mạn đôi điều về nhóm Giao Điểm
Tòa bỏ lọt một tội khác của Dương Tự Trọng?
Nỗ lực vận động gia tăng trước cuộc kiểm điểm nhân...
Huyền thoại: chất dinh dưỡng của độc tài
Những tình khúc "Sông Núi"
Sớ Táo Quân Tết Kỷ Mùi 1979
Thông điệp tượng cát
Hoa hậu biểu tình VN nói về tự do
Hé lộ mới về thân nhân lãnh đạo TQ
Sự mù quáng vô tận

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.