Friday, October 7, 2016

Nha sĩ có làm mọc thêm được răng mới?

reason dentist appointments
Không thích đến nha sĩ, đó là lẽ thường. Phần lớn mọi người đều lo sợ khi phải đến nha sĩ, một nghiên cứu ở Hà Lan cho hay 24% người lớn sợ điều này. Hơn nữa, một số lớn người sợ chữa răng và chỉ đến khi thực sự cần thiết. Vì vậy có thể giải thích vì sao 92% người trưởng thành ở Mỹ có răng bị sâu.

Nhưng cũng có tin tốt lành trước mắt, một nghiên cứu gần đây cho thấy chẳng mấy mà chúng ta có thể lấp các lỗ sâu răng bằng các mô sống lành mạnh và cho răng một cơ hội thứ hai.

So sánh với các loài khác, có thể bạn nghĩ loài người chúng ta không may mắn vì phải phụ thuộc vào một bộ răng vĩnh viễn trong gần hết cuộc đời. Những người say mê cá mập đã quen với việc cá mập có số bộ răng vô hạn trong suốt cuộc đời nó. Những người có chứng sợ cá mập có thể sẽ đặc biệt cảm thấy hãi hùng khi biết rằng cá mập có các hàng răng non dưới lớp da chờ thay thế răng đang hoạt động, rồi rụng và thay thế răng 3 tuần một lần, việc này làm các chuyên gia tin rằng đáy biển vương vãi toàn răng cá mập.

 jaws scary shark sharks shark week
Vậy nếu cá mập, và phần lớn loài bò sát và lưỡng cư có thể thay răng trong một đời, thì tại sao loài người và phần lớn động vật có vú lại chỉ có 2 bộ răng?

Abigail Tucker, một giáo sư về phát triển và tiến hóa của King’s College London, nói rằng đã có sự chọn lọc cân đối giữa sự phức tạp của răng với số lượng bộ răng mà loài vật có. Do loài có vú có khả năng nhai, nghĩa là nó có thể nghiền răng đi ngang sang hai bên (xem bò hoặc ngựa ăn) nên răng chúng ta đã phát triển các bộ răng phức tạp với các đỉnh chỏm, ụ mấp mô, của hình dáng răng. Trong khi răng nanh, mỗi răng chỉ có một đỉnh chỏm, thì răng tiền hàm mỗi răng có có 2 đỉnh chỏm, răng hàm mỗi răng có 4-5 đỉnh chỏm.

image

“Độ phức tạp có liên quan đến loại thức ăn, loài ăn tre có răng phức tạp nhất,” bà nói. “Loài như gấu trúc lớn hoặc vượn cáo ăn tre có răng hàm phức tạp với rất nhiều đỉnh chỏm để chúng có thể nhai và nghiền mô thực vật cứng. Do vậy các răng chúng trông tương tự như nhau mặc dù răng chúng hoàn toàn không liên quan đến các động vật có vú khác.”

image
Có những thí dụ lý thú về động vật với khả năng duy nhất về răng. Cá piranha có răng dính liền khối trông giống như một loại dao sắc. Khi răng rụng, nó mất đi mỗi lần một vành 1/4 vòng tròn, và phải dựa vào 3 vành còn lại để sống trong khi đợi vành răng mới mọc ra.

Trong khi loài có vú chỉ hạn chế điển hình ở 2 bộ răng (một bộ răng sữa và một bộ răng trưởng thành) thì một số loài có vú giữ được khả năng tạo thêm răng hoặc đã tiến hóa để có răng trở lại. Chẳng hạn loài lợn biển vẫn tiếp tục tạo ra răng mới ở cuối miệng trong suốt cuộc đời chúng.

image
Những loài vật khác chỉ có một bộ răng, nhưng răng chúng mọc liên tục, kể cả loài vượn cáo nhỏ và loài gậm nhấm như chuột chù và chuột nhắt. “Loài gậm nhấm và thỏ điển hình có một quần thể tế bào gốc ở đáy răng để tạo ra ngà răng và men răng. Đó là sự thích nghi để ăn thức ăn cứng rắn,” Tucker nói.

Chắc rằng loài người sẽ không bao giờ tiến hóa để có hơn 2 bộ răng vì sự tiến hóa đòi hỏi rằng những khác biệt ảnh hưởng đến việc thế hệ sau có sống được hay không. Nhưng cũng đúng là chúng ta cũng đang tiến hóa về mặt nào đó, các chuyên gia tin rằng ngày càng có ít người có răng khôn, tức răng hàm thứ 3 mọc khi ta đã trưởng thành và xương hàm đã phát triển đầy đủ.

dentist
“Ta ăn thức ăn mềm đã được nấu chín nên không cần có răng khôn. Ngoài ra, xương hàm ta bé dần và không còn chỗ,” Tucker nói. “Vì vậy tỷ lệ những người không có răng khôn ngày càng cao, khoảng 20%.”

Chúng ta có thể sẽ không bao giờ tiến hóa để có bộ răng thứ 3, nhưng điều này không ngăn cản các nhà khoa học tìm cách thay thế răng rụng bằng răng sống. Phòng thí nghiệm của King’s College London đã cấy thành công răng sinh học cho chuột. Bằng cách sử dụng mô lợi của người và tế bào tạo răng của chuột, người ta đã có thể làm mọc được răng, có ngà và men răng, ở chuột. “Điều phi thường là mầm răng được cấy này có thể tự điều chỉnh để hình thành và thu hút mạnh máu ở các mô xung quanh để tạo nên một răng sống,” Tucker nói.

image
Một trong những thách thức của liệu pháp điều trị ở người, bà nói, là việc nuôi tế bào gốc trong ống nghiệm nên chúng dễ mất tính hiệu nghiệm.

Các quan điểm khác gần đây tập trung tìm cách để răng tự nó chữa lành. Ruchi Sahota, một nha sĩ ở California và người phát ngôn của Hội Nha Khoa Mỹ, có đề nghị ta hình dung cấu tạo răng như một quả táo. “Men bảo vệ răng là vỏ táo, ngà răng là phần bên trong táo. 

Thần kinh răng là hạt táo,” bà nói. “Lỗ thủng hay được tạo ra ở men răng. Khi nó thủng tới ngà răng, ta phải tới nha sĩ để hàn lại. Khi nó tới thần kinh, ta cần phải điều trị diệt tủy.”

image
Một công ty có tên là Reminova đang chuẩn bị đưa ra thị trường một cách xử lý mới. Cũng dựa trên nghiên cứu của King’s College London, kỹ thuật này sử dụng dòng điện không gây đau để kích thích khoáng hóa men răng ngay khi chớm biểu hiện sâu răng.

Những phương pháp khác là dùng các tế bào ở trong răng để chữa lành lỗ thủng (đã xuyên qua lớp men) bằng cách kích thích tạo ra ngà răng, tức mô can xi phía trong răng. Nghiên cứu gần đây được đăng tải, thí dụ trên tạp chí Science Translational Medicine, thấy rằng điều trị hở tủy răng ở chuột với ánh sáng laser yếu trước khi lấp lỗ hổng có thể kích hoạt tạo ra ngà răng.

 image
Ở một cách giải quyết khác, các nhà nghiên cứu của hai Đại Học Nottingham và Harvard đang phát triển một vật liệu sinh học điều trị có thể hàn lành lỗ hổng, và can thiệp trước khi phải diệt tủy. Vật liệu này có thể kích thích một loại tế bào gốc đặc biệt trong mô tủy răng để chúng tương tác với các vật liệu khác (mà chúng tạo một loại tế bào sản sinh ra ngà răng).

“Vật liệu này có thể được tiêm tiếp cận với mô tủy răng và được làm cứng bằng tia cực tím để tạo thành một loại nhựa,” Adam Celiz, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đang làm nghiên cứu này, nói. “Những tế bào sẵn ở đây sẽ tương tác với chất nhựa và biến thể thành một loại tế bào khác tạo được ngà răng. Do vậy chúng ta hy vọng sẽ khôi phục được lớp ngà răng để răng hồi sức lại, nghĩa là không phải diệt tủy răng.”

Phòng bệnh là cốt yếu

image
Tất nhiên nha sĩ sẽ bảo bạn điều cốt yếu là đề phòng không để có lỗ thủng, bắt đầu từ vệ sinh răng miệng, đánh răng 2 lần một ngày với thuốc có flo rua, làm sạch kẽ răng 1 lần một ngày và thường xuyên tới nha sĩ, và ăn thức ăn đúng loại.

“Thức ăn và điều quan trọng nhất để phòng ngừa là nước, đặc biệt là nước có flo rua,” Sahota nói. “Flo rua không những giúp khoáng hóa và tạo cấu trúc răng, sự chuyển động của nước uống cũng giúp rửa sạch thức ăn và vi khuẩn ở răng.” Bà nói thêm là sản phẩm sữa cũng rất tốt vì lượng can xi cao, và thịt nạc làm chắc và khôi phục men răng.

image
Ngay cả khi chúng ta tạo được vật liệu đó trong miệng thì chúng ta vẫn cần né tránh hiểm họa thời hiện đại của thức ăn công nghiệp, đó là đường tinh chế. Đó là vì khi vi khuẩn tách đường thì chúng tạo ra acid làm sâu răng.

Vậy loại kẹo gì là phải tránh nhất? Sahota nói kẹo cứng như kẹo que là đặc biệt hại vì chúng làm răng liên tục tiếp xúc với đường, trong khi kẹo mềm thì dính vào răng trong một thời gian dài.

chocolate flower
Ít nhất thì bà có tin mừng cho những người mê sô cô la. “sô-cô-la sau bữa ăn là lựa chọn tốt so với nhiều loại kẹo khác bởi vì nó bị trôi đi dễ dàng. Vậy hãy thưởng thức một miếng sau bữa ăn.”



Tiffanie Wen

dentist

Những đất nước 'khinh' tiền mặt
Florida chuẩn bị bão Matthew
Tại sao chết khi đang làm việc?
Người Việt ở Houston lớn mạnh nhờ duy trì ngôn ngữ...
Làm sao bán kim cương đánh cắp?
Quỳnh Lưu, Tiếng Thét Vỡ Bờ
Nữ xướng ngôn viên 'huyền thoại' của VN
Phận đàn ông ở Sumatra, Indonesia
Biểu tình Formosa: 'Bước tiến' của xã hội dân sự?
Tại sao tôi vui khi nghe tin biểu tình Formosa
CA chống biểu tình: Cởi áo tháo chạy
Cái chết của con tê giác cuối cùng ở VN
Budapest, thành phố bên hai bờ sông Danube
Công việc trong mơ cho người hướng nội
Hỏi Cá Tôm Ơi! - Đoàn Cẩn & Trần Kim Bằng
Một xã hội công bằng mang tính nhân bản
Xăm mình!
Người giàu hà tiện hay hào phóng?
Thanh Long hay Thuồng Luồng?
Carfentanil: một loại nha phiến giết người

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.