Tuesday, July 18, 2017

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị võ sư Flores hạ đo ván

image
Võ sư Pierre Francois Flores (trái) đã đánh hạ đo ván võ sư Đoàn Bảo Châu của Việt Nam trong cuộc tỉ thí hôm 12/7/2017, theo truyền thông Việt Nam.

Với ưu thế vượt trội về thể hình, Võ sư Vịnh Xuân Pierre-Francois Flores (91kg) đến từ Canada đã hạ đo ván võ sư karate Việt Nam Đoàn Bảo Châu trong cuộc tỉ thí hôm 12/7 tại Việt Nam, theo truyền thông trong nước.

Trong cuộc đấu đối kháng diễn ra trong vòng khoảng hai phút, mặc dù đã có một số lần ra đòn chân và đòn tay, ông Đoàn Bảo Châu đã có ba lần bị nằm đất, trong đó có cú nặng nhất là khi võ sư của Việt Nam bị đối thủ ra đòn chân ở tầm cao hạ gục ở cuối trận khiến ông phải nhận sự chăm sóc tại chỗ ngay sau trận đấu.

image

Tất nhiên thua thì không vui được rồi nhưng qua thất bại tôi cũng nhận ra được nhiều hạn chế của mình. Tôi không bao giờ bỏ cuộc, thất bại chỉ làm ý chí tôi mạnh mẽ hơn và chuyên cần tập luyện hơn Võ sư Đoàn Bảo Châu

"Tôi thua tâm phục khẩu phục. Kỹ thuật, thể lực và tốc độ ra đòn của Pierre đều rất tốt. Sau cuộc giao lưu này, tôi càng cảm thấy yêu mến Pierre hơn vì tinh thần thượng võ trong thi đấu," ông Đoàn Bảo Châu nói sau trận tỉ thí.

Trên Facebook cá nhân, võ sư Đoàn Bảo Châu viết: "Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi không bị thương nặng. 
Tất nhiên thua thì không vui được rồi nhưng qua thất bại tôi cũng nhận ra được nhiều hạn chế của mình.

"Tôi không bao giờ bỏ cuộc, thất bại chỉ làm ý chí tôi mạnh mẽ hơn và chuyên cần tập luyện hơn. Có điều vui là có thêm một người bạn hay là võ sư Pierre Francois Flores, đúng theo nhận định ban đầu của tôi."

image

Trước đó có quan ngại cho rằng cuộc tỉ thí đang được mong đợi giữa võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores và võ sư karate Đoàn Bảo Châu có thể không được diễn ra.

Theo một cán bộ Phòng Quản lý của Sở Văn hóa-Thể thao, Sở đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục Thể dục Thể Thao về việc cấm trận đấu này diễn ra.

Báo Dân Trí dẫn lý do:

"Trận đấu không được phép tổ chức, gây mất trật tự công cộng. Đó là chưa kể việc các võ sư thách đấu tự do có thể gây thương tích, mà điều này thì không được cho phép vì có hành vi 'gây sát thương', gây hại sức khoẻ tới con người."

Vụ thách đấu dự tính sẽ ra hôm 20/7 nhưng Sở VH-TT cho biết sẽ làm việc với công an Hà Nội về trận đấu này.

Từ Harvard thành 'Vua võ thuật Á châu'

image
Võ sư Đoàn Bảo Châu (phải) tỉ thí với cao thủ Vinh Xuân Pierre-Francois Flores chiều 12/7 theo giờ Việt Nam.

"Nếu chỉ là giao lưu, học hỏi nhau thì không sao, nhưng những lời thách đấu như này rõ ràng không đúng quy định", cán bộ Phòng Quản lý này nói, theo báo Dân Trí.

Nhưng trước đó, võ sư Đoàn Bảo Châu đã đăng trên Facebook rằng cuộc tỉ thí là "một sự giao lưu về nghệ thuật chiến đấu và tất nhiên trên tinh thần thân ái và thượng võ."

Phản ứng trước lệnh cấm trên của Sở, võ sư người Việt cũng đăng trên trang cá nhân nói:

Chúng tôi không tổ chức bán vé, chỉ là việc của hai cá nhân, sao lại cấm? Võ sư Đoàn Bảo Châu

image

"Theo tôi hiểu thì các cơ quan nhà nước chỉ được làm những điều luật pháp cho phép, các doanh nghiệp, cá nhân được làm những điều luật pháp không cấm."

"Các ông cần phải đưa ra văn bản pháp luật về việc này. Ở đây chúng tôi không tổ chức bán vé, chỉ là việc của hai cá nhân, sao lại cấm? "

Võ sư Đoàn Bảo Châu là võ sư Karate Huyền đai đệ ngũ đẳng của Hệ phái Đoàn Long Karatedo tại Hà Nội.

image
Đại sư Nam Anh và đệ tử tại võ đường Vịnh Xuân, Montreal, Canada

Võ sư Pierre Flores là đệ tử của của chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh hiện ở Canada, còn gọi là Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống phái.

Trước đó võ sư Flores có ý định tỉ thí với Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt nhưng không thành.
Tin tức về chuyến thăm đến Hà Nội để giao lưu cùng võ sư Đoàn Bảo Châu đã được lưu truyền một thời gian trước.

Môn phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada

image

Đại sư Nam Anh, sinh tại Nam Việt Nam, tập võ Thiếu Lâm từ lúc nhỏ tuổi, còn là một luật sư thuộc Luật sư Đoàn - Sài Gòn trước 1975.

Ông cũng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn 1973 -1975.

Năm 1975, ông bị bắt đi cải tạo và trong tù được Đại sư Hạng Văn Giai truyền các sở học Phương Đông trong trại Chí Hòa cho đến năm 1977, theo một trang web về võ đường tại Canada.

Được Đại sư Hạng Văn Giai gửi gắm, sau khi ra tù, ông đã tìm đến Đại sư Nguyên Minh và được làm đệ tử chân truyền.

image

Năm 1986, ông sang Canada định cư ở Québec và hoàn tất chương trình tiến sỹ luật thương mại quốc tế và mở võ đường Nam Anh tại Montreal.

Hiện cơ sở này có trường dạy võ là Shaolin Wing Chun Nam Anh Kung fu tại thành phố Montreal và thu hút nhiều võ sinh gốc châu Á, người bản xứ và người đến từ các quốc gia khác.

image
Võ sư Flores trả lời Đài Canada cuối tháng 5/2017 về chuyến đi Việt Nam. Trên võ phục của ông còn rõ chữ Nhân Trí bằng tiếng Việt

Bản thân ông Pierre Francois Flores là một võ sư có tiếng tại đây, và được Radio Canada giới thiệu mới hồi tháng 5/2017 về việc ông thi đấu tại Việt Nam và quyết bảo vệ danh dự cho môn phái.

Ông cũng từng được một đài truyền hình Trung Cộng phỏng vấn.



Mỹ trục xuất sư ‘hổ mang’ về Thái
Không chấp nhận ý kiến đối lập sẽ dẫn tới thất bại...
GS Ngô Bảo Châu 'có quan điểm trái với sự giáo điề...
Người tài thường không ham tiền?
Tranh Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương
Thế giới sẽ ra sao nếu quyết định không ăn thịt
Thế giới có nên ăn giống người Quảng Đông?
Cô gái một thời huy hoàng của thể thao VN
Cuộc đại chiến Trump & Truyền Thông
Vợ Chồng già: Ai cũng vậy mà thôi
Hà Nội không cấm xe hơi lại cấm xe máy?
Tìm thấy phim 'nô lệ tình dục' cho lính Nhật
20 phát minh tuyệt vời của Nhật Bản
Linh Mục cũng là người
Người Thái bán dâm kể về phố đèn đỏ Frankfurt
Khuynh hướng tình dục có là thước đo đạo đức không...
Chứng mất khẩu vị
Lợi ích cho con đi học võ
Đảo Tri Tôn và thông điệp của tàu chiến Mỹ
Thực hư gạo nhựa, gạo giả?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.