Monday, February 27, 2012

The Artist thắng áp đảo ở Oscar

image
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2012 thuộc về người Pháp
Phim câm The Artist của Pháp được bình chọn là phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay.
image
Diễn viên người Pháp Jean Dujardin được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với diễn xuất trong bộ phim câm đen trắng The Artist. Bộ phim đoạt được năm trên tổng số 11 giải được đề cử.

Tài tử Jean Dujardin của phim này đã được xướng danh nam diễn viên chính xuất sắc trong khi Michel Hazanavicius cũng chiến thắng ở hạng mục đạo diễn.
Ông Hazanavicius đã cảm ơn Uggie, chú chó xuất hiện trong phim, và đùa: “Tôi không nghĩ nó sẽ quan tâm đâu.”
Nhà soạn nhạc người Pháp Ludovic Bource cũng giành được giải bản nhạc gốc trong tác phẩm điện ảnh trắng đen này.
Tượng vàng Oscar thứ năm mà phim câm này đạt được là thiết kế trang phục dành cho Mark Bridges. Ông Bridges đã cám ơn Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ đã giúp ông ‘biến giấc mơ cả đời thành hiện thực’.
image
Meryl Streep cám ơn Viện hàn lâm vì "sự nghiệp tuyệt vời không thể tả này" khi bà nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim The Iron Lady (Bà đầm Thép)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là Meryl Streep với vai diễn cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong phim The Iron Lady. Đây là lần thứ 17 nữ diễn viên kỳ cựu này được đề cử Oscar.
Diễn viên phụ xuất sắc
Octavia Spencer của phim The Help đã được xướng danh là diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 84 hiện đang diễn ra vào thứ Hai ngày 27/2 tại nhà hát Kodak ở Los Angeles.
Vốn là một đề cử rất được kỳ vọng, Spencer đã có lời phát biểu nhận giải đầy cảm xúc: ‘Ôi Chúa tôi, xin cảm ơn.... tôi đang điên lên đây’.
Trong khi đó, Christopher Plummer đã trở thành người lớn tuổi nhất giành được giải Oscar với vai diễn trong phim Beginners.
Trong phim này, Plummer khắc họa một người cha công khai mình là người đồng tính sau khi vợ ông qua đời.
image
Diễn viên người Canada Christopher Plummer là gương mặt lớn tuổi nhất được giải Oscar ở tuổi 82, với vai diễn trong phim Beginners (Những người khởi đầu).

Diễn viên Canada này đã cảm ơn người vợ ngoài đời của ông mà ông cho là ‘xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình vì đã cứu giúp tôi mỗi ngày.”
Một ̣đề cử khác trong hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng với Plummer, Max von Sydow, cũng cùng tuổi 82 như ông.
Giải kịch bản chuyển thể hay nhất đã được trao cho Alexander Payne, Nat Faxon và Jim Rash trong phim The Descendants mà nam tài tử George Clooney đóng chính.

Năm giải cho Hugo
image
Billy Crystal là người dẫn chương trình năm nay.

Hai giải thưởng Oscar đầu tiên được công bố trong đêm trao giải là giải quay phim và chỉ đạo nghệ thuật đã được trao cho phim Hugo theo công nghệ 3D của đạo diễn Martin Scorsese.
Sau đó, phim về một đứa trẻ mồ côi sống ở một trạm xe lửa này đã giành thêm ba giải Oscar ở các hạng mục kỹ thuật.
Trong đó có tượng vàng Oscar ở hạng mục biên tập âm thanh – được trao cho Philip Stockton và Eugene Gearty.
Tom Fleishman và John Midgley được vinh danh là người phối âm hay nhất. Ngoài ra phim này cũng đạt giải hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. Tổng cộng, Hugo giành được 5 giải Oscar.
Robert Richardson giành giải quay phim còn Francesca Lo Schiavo giành giải chỉ đạo nghệ thuật.

Các giải thưởng khác
Rango, phim hoạt hình về một ‘anh hùng’ tắc kè cao bồi, giành giải phim hoạt hình hay nhất – đây là giải Oscar đầu tiên và cũng là đề cử đầu tiên của Gore Verbinski.
The Fantastic Flying Books của đạo diễn Morris Lessmore đạt giải phim hoạt hình ngắn hay nhất.
Giải hóa trang tốt nhất được trao cho J Roy Helland và Mark Coulier trong phim The Iron Lady.
Giải biên tập phim tốt nhất được trao cho Kirk Baxter và Angus Wall cho phim Girl with the Dragon Tattoo. Năm ngoái cũng chính hai người này đã giành giải biên tập cho phim The Social Network. Cả hai phim đều do David Fincher đạo diễn.
Phim tài liệu hay nhất là Undefeated do Sean Combs điều hành sản xuất. Phim kể về một đội túc cầu ở nội ô thành phố Memphis đã thay đổi số phận kể từ khi có một huấn luyện viên mới.
Bài hát gốc trong phim hay nhất là Man or Muppet trong phim The Muppets được ca sỹ Bret Mackenzie trình bày.
Đại diện đến từ Ireland The Shore giành giải phim hành động ngắn hay nhất.
Phim tài liệu ngắn hay nhất là Saving Face – kể về một bác sỹ người Anh gốc Pakistan giúp đỡ những người phụ nữ thương tật do bị tấn công bằng axít.

Chiến thắng cho Iran
image

A Seperation là phim thứ hai được đề cử và phim đầu tiên của Iran giành được giải Oscar
Phim Iran A Separation (Một vụ ly thân) đã trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của nước này giành được giải Oscar. Nữ diễn viên Sandra Bullock đã trao tượng Oscar phim tiếng nước ngoài hay nhất cho đạo diễn Asghar Farhadi.
Lấy bối cảnh Iran đương đại, phim kể về một cuộc hôn nhân tan vỡ – bi kịch gia đình của một đôi vợ chồng trải qua ly dị. Truyền thống, công lý, quan hệ nam nữ trong xã hội Iran hiện đại đều được khắc họa trong phim.
A Seperation được xem là đề cử hàng đầu cho giải Oscar sau khi đã quét sạch các giải thưởng tiền Oscar ở châu Âu và Mỹ. Phim này cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất.
“Vào lúc này, nhiều người Iran trên khắp thế giới đang theo dõi chúng tôi và tôi hình dung rằng họ đang rất hạnh phúc,” đạo diễn Farhadi phát biểu nhận giải.
“Vào thời điểm của sự giằng co, khi mà các chính trị gia đang đối với nhau bằng sự đe dọa và hung hăng, tên đất nước của họ, Iran, được vang lên ở đây bằng nền văn hóa rực rỡ của nó, một nền văn hóa giàu có lâu đời mà lâu này bị lớp bụi chính trị dày che phủ,” ông nói.
“Tôi tự hào trao giải thưởng này cho người dân của đất nước tôi, một dân tộc đã tôn trọng tất cả các nền văn hóa và văn minh bất chấp sự thù nghịch và ghét bỏ,” ông nói thêm.
Trước đó, Morgan Freeman đã mở màn đêm trao giải trước khi màn hình chiếu một đoạn video hài với cảnh George Clooney đánh thức Billy Crystal bằng một nụ hôn – một cảnh nhại phim được đề cử của ông là The Descendants.
“Tất cả chúng ta đều bị mê hoặc bởi sự kỳ diệu của điện ảnh. Sự kiện tuyệt vời này cho phép chúng ta tôn vinh hiện tại và nhìn lại quá khứ huy hoàng của nó,” Freeman phát biểu.
Billy Crystal là người dẫn chương trình Lễ trao giải Oscar lần thứ 84 tại nhà hát Kodak.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.