Tuesday, September 26, 2017

Vai trò của truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại

https://baomai.blogspot.com/


Các nhà báo người Việt hoạt động tại châu Âu thảo luận về vai trò của truyền thông hải ngoại đối với sự phát triển của Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

https://baomai.blogspot.com/

"Những phần mà chúng tôi có thể làm chỉ như hạt cát, chỉ như giọt nước," ông Nguyễn Hoàng Linh, chủ biên trang mạng Nhịp cầu Thế giới xuất bản tại Hungary nói. "Tuy nhiên, đó là những hạt cát, những giọt nước rất cần thiết."

https://baomai.blogspot.com/

Cũng cho rằng truyền thông hải ngoại có vị trí đặc biệt trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam ngày nay, bà Mạc Việt Hồng chủ biên tờ Đàn Chim Việt từ Warsaw, Ba Lan tự nhận mình thuộc báo 'lề trái', nhận xét: "Bởi báo chí trong nước bị kiểm duyệt rất chặt chẽ nên báo chí 'lề trái' trong giai đoạn hiện nay là cần thiết."

"Chúng tôi hy vọng sẽ thâu nhận được các thông tin, kiến thức mà người Việt trong nước chưa có điều kiện tiếp cận," bà nói thêm.

https://baomai.blogspot.com/

Đánh giá môi trường hoạt động cho báo chí tiếng Việt tại Đức trong thời gian hiện nay là 'thuận lợi', nhà báo Lê Trung Khoa chủ biên trang tin Thờibáo.de nói: "Các kênh truyền thông của thế hệ đi trước, của các anh chị rời Việt Nam từ thời 1975 có vẻ như ngày càng cằn cỗi hơn, ít tin tức hơn, ít được chăm sóc hơn, có thể do lý do tuổi tác hoặc do vấn đề đầu tư công nghệ, cho nên các trạng mạng tin tức mới [của người Việt] trở nên nở rộ, nhất là các trang có hơi hướng ủng hộ chính phủ trong nước hiện nay."

https://baomai.blogspot.com/

"Tuy nhiên, có tín hiệu mới là đã có những trang báo, những bài viết đi thẳng vào vấn đề, có kiểm chứng, nêu kết quả cụ thể, bắt đầu đi vào nhu cầu thực tế, đáp ứng đòi hỏi của báo chí tự do, là những điều mà người Việt rất cần trong thời gian hiện nay."

https://baomai.blogspot.com/

Việc giới chức áp dụng tường lửa cũng là điều được các nhà báo quan tâm. "Là báo 'lề trái' nên trong nhiều năm nay chúng tôi luôn bị tường lửa, nhiều lần bị đánh sập, thậm chí bị mất cả tên miền," bà Mạc Việt Hồng nói.

https://baomai.blogspot.com/

"Tường lửa là một trong những biện pháp dở nhất đối với việc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí," ông Nguyễn Hoàng Linh nhận xét. "Nó có thể hữu hiệu vào một thời điểm nào đó, nhưng bây giờ thì đó là biện pháp quá lỗi thời."


NỐI LẠI TÌNH XƯA
Tác giả trẻ gốc Việt thắng giải thơ Anh quô...
Chào hay không chào Quốc Kỳ?
Những người thầm lặng giải cứu Apollo 13
Michelle Võ nạn nhân vụ xả súng Las Vegas
Cảnh sát lần ra ‘bạn gái của nghi phạm xả súng’
Marilou Danley: Las Vegas Sheriff as a “person of ...
Lai lịch nghi can xả súng ở Las Vegas
Stephen Paddock là ai?
Catalonia và lá cờ vàng bốn sọc đỏ
Xả súng ở Las Vegas 1-10-2017
Tâm "Bồ Dao Găm"
Đảo Spinalonga dành cho những người bệnh phong cù...
Chín điểm so sánh chính giữa Bắc Hàn và Nam Hàn
Đường hầm qua eo biển chưa bao giờ được xây
PBS: Phim "Cuộc Chiến Việt Nam" _ Phụ đề tiếng Việ...
Điều bí ẩn của di tích Stonehenge
Người La Mã cổ đại nghĩ ra hệ thống nhà vệ sinh cô...
Thị trấn ở nước Áo đúc chuông cho tám tôn giáo
Hacker không cần phải thông minh?
Người sáng lập tạp chí Playboy qua đời
Người Việt ở Mỹ, Úc nói gì về vụ máy bay United?
Donald Trump: Quốc ca Quốc kỳ USA
Cuộc bố ráp trụ sở Arcos của Liên Xô tại London
Quá đỗi vô tình!
Hôn nhân làm thay đổi con người
Đồng Chí X sẽ bị tống vào ‘lò’ ?
Một du khách người Việt đã thử đóng vai ăn xin ở N...
Liệu chiến tranh với Triều Tiên có thể xảy ra?
Cuộc đời xuống dốc sau tuổi 35?
Tòa Tối cao bỏ điều trần về lệnh cấm nhập cảnh
Phản ứng các nước khi lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ
Phi công CS Việt - USS Mỹ: 'Kẻ thù xưa, anh em nay...
Vai trò của truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại
Niềm yên ủi của Tổng thống Thiệu: 'Người Cày Có Ru...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.